Cựu cố vấn Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Jim Jatras đã nói đến điều này với hãng thông tấn Sputnik.
"Có thể tin tưởng để nói rằng, chính sách thất bại của Hillary Clinton trong việc hỗ trợ "mùa xuân Ả Rập", điều đã góp phần làm lây rộng Hồi giáo cực đoan, trong đó có phong trào của tổ chức " Anh em Hồi giáo ", là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ với Abedin", — Jatras nói.
Ông lưu ý rằng, do có mối quan hệ tin cậy với Hillary Clinton khi bà còn tại chức Ngoại trưởng Mỹ, Abedin đã có thể " đưa ra nhiều lời khuyên cho những người đảm nhận kiến thiết chính sách đối ngoại trong chính quyền của Tổng thống Obama", đồng thời rất ít người có cơ hội hoài nghi hoặc thậm chí biết về điều đó.
Vị thế mà Abedin đứng đã cho bà tầm ảnh hưởng rất lớn và cả quyền lực.
"Điều này làm gia tăng khả năng: trong một số trường hợp, tất nhiên, với sự cho phép của Clinton, Abedin thực sự đã đưa ra hướng dẫn và phát triển chính sách như thể bà là Tổng thư ký của Nhà nước", — cố vấn cho biết.