Assange: Bà Clinton là nhân vật chủ chốt trong sự tan rã của Libya

© REUTERS / Axel SchmidtJulian Assange
Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Trao đổi thư từ của ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Hillary Clinton chứng tỏ rằng bà là nhân vật chủ chốt trong sự tan rã của Libya, người sáng lập cổng thông tin WikiLeaks Julian Assange cho biết trên kênh truyền hình RT.

Hôm thứ Sáu trang web WikiLeaks công bố phần 29 thư tín mật của Chủ tịch Ủy ban vận động tranh cử của bà Clinton là John Podesta. Thêm lần công bố này, công luận tiếp cận hơn 47 ngàn thư từ trong số trên 50.000 thư tín mật của bà Clinton.

"Hơn ai hết, chiến tranh ở Libya là cuộc chiến của bà Hillary Clinton" — Assange, cho biết và nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Barack Obama ban đầu phản đối hành động quân sự tại Libya.

Assange đã đề cập tài liệu nội bộ của cuối năm 2011 dưới cái tên "Libya. Niên đại của sự kiện" ("Libya Tick Tock").

"Nó (tài liệu) là các mô tả theo thời gian quá trình hủy diệt nhà nước Libya, trung tâm chuyện này là Hillary Clinton", — ông Assange nói.

Theo Assange, bà Clinton coi việc loại bỏ nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và cuộc đảo chính ở nước này như một cái gì đó có thể sử dụng như lời giới thiệu cho cuộc đua tổng thống.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала