Tổng thống Bulgaria tuyên bố rằng: Nga chia rẽ Liên minh châu Âu

© Sputnik / Pavel Lisitsyn / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev
Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Bulgaria Rosen Plevneliev cho rằng, Nga đang cố gắng gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị nội bộ trong nước và chia rẽ các nước châu Âu.

Moskva - Sputnik Việt Nam
Times chế nhạo "cơn cuồng loạn chống Nga" ở phương Tây
Chính trị gia này tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với BBC.    

Theo Tổng thống Bungari, đe dọa không nằm ở việc Nga có thể "đưa xe tăng" vào châu Âu, mà ở chỗ bằng ảnh hưởng của mình, nước này sẽ cố gắng để chia rẽ châu Âu.

"Ngày nay Nga đang nỗ lực để đạt được điều gì?— đó là cố gắng làm suy yếu Châu Âu, chia rẽ châu Âu và làm cho chúng ta trở thành phụ thuộc", — ông Plevneliev nói.

Để chia rẽ châu Âu, nước Nga dường như đang hỗ trợ "các đảng phái và phong trào dân túy ", áp dụng bộ máy "tuyên truyền khổng lồ", tiến hành các cuộc tấn công tin tặc. Ông Plevneliev nói rằng, nước ông đã "bị tấn công mạng trong cuộc trưng cầu dân ý và bầu cử địa phương" vào tháng Mười năm ngoái, và nhiều khả năng cuộc tấn công này có  "liên quan với Liên bang Nga."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала