Zakharova: Kiev "nói nhảm" về khánh thành đài tưởng niệm Đại công tước Vladimir ở Moskva

© Sputnik / Sergey Guneev / Chuyển đến kho ảnhĐài tưởng niệm Đại công tước Vladimir Kiev (978-1015) trên Quảng trường Borovitskaya, Moskva
Đài tưởng niệm Đại công tước Vladimir Kiev (978-1015) trên Quảng trường Borovitskaya, Moskva - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại diện chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mỉa mai nhận xét về phản ứng của Ukraina về việc mở các đài tưởng niệm Đại công tước Vladimir tại Moskva.

Vài giờ sau khi khánh thành tại Moskva đài tưởng niệm Đại công tước Vladimir, Twitter chính thức của Ukraina đã đăng ảnh tượng đài người rửa tội nước Nga cổ ở Kiev và dòng chú thích bằng tiếng Anh: "Đừng quên, tượng đài thực sự cho Đại công tước Vladimir là đây. Kiev đã mang Chính thống giáo về cho nước Nga cổ. Lời nhắc nhở lịch sự dành cho nước Nga."

"Hiểu rõ chưa? Tượng đài thực sự chỉ có thể có một bản thôi đấy. Thế tại sao có tượng đài Pushkin trên khắp thế giới. Điều đó chẳng dẫn đến đâu. Lại càng thấy thích câu chuyện dụ ngôn Kiev tách khỏi Nga như thế nào. Ngày xưa có Kiev. Và một lần Kiev đã mang Chính thống giáo cho Nga. Mang đi lâu hay mau, bây giờ khó có thể nói chính xác, bởi vì Nga rất xa Kiev, nhưng cuối cùng đã mang đến mà không bị sánh ra ngoài" — bà Zakharova đã viết lên Facebook.

"Ngàn năm trôi qua. Mặc dù Kiev hối tiếc vì hành động của mình, nhưng vẫn tiếp tục mang đi, quả thật bây giờ không phải là mang Kitô giáo, mà là những lời nói nhảm. Dù là bằng tiếng Anh…" — bà Zakharova kết luận.

Đài tưởng niệm người mang Chính thống giáo cho nước Nga cổ, Đại công tước Vladimir Kiev (978-1015) trên Quảng trường Borovitskaya gần điện Kremlin ở trung tâm Moskva đã được khánh thành vào ngày Thống nhất dân tộc. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin, Thủ tướng Dmitry Medvedev, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Valentina Matviyenko, thị trưởng thành phố Moskva Sergei Sobyanin và Bộ trưởng Bộ Văn hóa Vladimir Medinsky. Tổng thống gọi sự kiện chính của thời Đại công tước Vladimir là nước Nga cổ tiếp nhận đạo Kito Chính thống. Sự lựa chọn này, theo ông Putin, đã trở thành cội nguồn tâm linh chung cho các dân tộc Nga, Belarus và Ukraina.

Tượng đài Đại công tước Vladimir ở Kiev đã được khai trương năm 1853 trên bờ sông Dnepr, nơi về sau được gọi là núi Vladimir. Sau đó, tượng đài Đại công tước Vladimir xuất hiện ở một số thành phố của Nga và Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала