Ông Assad nhận định phương Tây đang dần mất lợi thế ở Trung Đông

© REUTERS / SANABashar al-Assad
Bashar al-Assad - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sunday Times, Tổng thống Syria Bashar Assad cho biết rằng vị thế của các nước phương Tây ở Trung Đông đang suy yếu.
Bashar al-Assad - Sputnik Việt Nam
Ông Assad: Nga không yêu cầu một tổng thống-bù nhìn

"Trước đây, cho dù tôi tuyên bố điều gì thì người ta vẫn cứ nói là Tổng thống Syria bị bứt khỏi thực tế. Bây giờ tình hình đã thay đổi. Phương Tây bị yếu thế. Họ không có luận chứng nào để giải thích về những gì đang xảy ra," — ông Assad cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Syria, nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở LB Nga) đã đầu cơ kinh doanh dầu từ các giếng khoan ở Iraq, trong khi Mỹ lặng lẽ "quan sát bằng vệ tinh và máy bay do thám, còn phương Tây thì làm thinh". Khi Nga can thiệp vào tình hình Syria, phiến quân IS "buộc phải bỏ vị trí trong mọi ý nghĩa của từ này," — ông nói thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала