Tổng thống Hàn Quốc bỏ hội nghị thượng đỉnh APEC do tình trạng bất ổn trong nước

© REUTERS / Kim Hong-JiPark Geun-hye
Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã quyết định hủy không tham gia hội nghị thượng đỉnh APEC do các cuộc biểu tình quần chúng đông đảo đã bắt đầu trong cả nước sau khi xuất hiện thông tin rằng nhà lãnh đạo Hàn Quốc đã để bạn gái chi phối cả trong việc quản lý đất nước.
Park Geun-hye - Sputnik Việt Nam
Khi Tổng thống xây dựng chính sách Nhà nước theo lời phán của pháp sư và giáo phái

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo rằng nhà lãnh đạo hiện tại của Hàn Quốc có thể trở thành vị Tổng thống đầu tiên bỏ không dự hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc gặp của các nước thành viên được tổ chức thường niên kể từ năm 1993. Đó là tin đưa của AP.

Ở Hàn Quốc, ngày 5 tháng 11 đã diễn ra các cuộc biểu tình trong đó những người tham gia đòi Tổng thống  Park Geun-hye phải từ chức vì bà đã "quá tin tưởng" người bạn gái Choi Sung Sil. Theo dữ liệu của  các phương tiện truyền thông, người bạn gái này còn viết cả bài phát biểu của Tổng thống và khuyên nhủ nên bổ nhiệm ai vào những chức vụ quốc gia quan trọng. Những cuộc biểu tình phản đối có sự tham gia của khoảng 40 nghìn người.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала