Chuyên gia: Chiến dịch sáng giá của Trump đảm bảo thế thượng phong trong ngày bầu cử

© REUTERS / Mike SegarCuộc bầu cử ở Mỹ
Cuộc bầu cử ở Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ứng viên Tổng thống từ đảng Cộng hòa Donald Trump đã chiến thắng theo số phiếu trong ngày bầu cử, nhưng theo dự báo của các nhà quan sát Nga, ông đã thất thu trong bầu cử sớm.

Предварительные итоги голосования на выборах президента США - Sputnik Việt Nam
Nhà phân tích: Bầu cử ở Mỹ cho thấy giới lãnh đạo không hiểu người dân
Cựu thành viên Ủy ban Bầu cử Trung ương LB Nga, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viện Cộng đồng Nga về luật bầu cử (ROIIP) Igor Borisov nói điều này với Sputnik.

"Ngay cả các cuộc thăm dò chớp nhoáng ở lối ra của Trạm bỏ phiếu cũng cho thấy —  theo số liệu khảo sát, thực sự Trump đang dẫn đầu, và điều này không phải là thiếu cơ sở, bởi vì chiến dịch sáng giá của ông ta chính là dựa vào mong đợi của cử tri, và tương ứng với thực tế bỏ phiếu vào ngày bầu cử" — Borisov nói với Sputnik.

Tuy nhiên theo đánh giá của ROIIP, ở giai đoạn bỏ phiếu sớm những người thuộc đảng Dân chủ đã có số dư lớn, ông nhận xét.

Theo ông, các cử tri đã đến các điểm bầu cử, phần lớn họ sẽ bỏ phiếu cho Trump, "vì chương trình của ông, vì quan điểm, về những lời thẳng thắn mà ông ta dám nói trong  quá trình chiến dịch tranh cử".

"Nhưng chúng tôi e rằng, cuối cùng thì hệ thống của Mỹ sẽ không cho phép tồn tại làn sóng tùy tiện dân gian như vậy… Tất cả lo ngại là ở chỗ: ngày nay, nền dân chủ Mỹ, nhân dân Mỹ có thể đứng vững chăng ở vị thế người chiến thắng trước đồng tiền tư bản, trước tầng lớp thượng lưu Mỹ?", — người đối thoại với Sputnik nói thêm.

Bầu cử tổng thống được tổ chức tại Mỹ vào ngày 08 tháng 11 theo một hệ thống gồm hai giai đoạn. Trước tiên, diễn ra bỏ phiếu toàn dân ở 50 tiểu bang riêng rẽ. Người chiến thắng trong mỗi tiểu bang có tất cả các phiếu đại cử tri, số lượng bằng với số vùng theo cuộc bầu cử vào Quốc hội. Đại cử tri bỏ phiếu cho một ứng cử viên tổng thống chính thức vào ngày 19 tháng 12, còn Quốc hội phê duyệt kết quả của cuộc bỏ phiếu  vào ngày 06 tháng 1 năm 2017. Tân Tổng thống mới đắc cử sẽ nhậm chức tại lễ tuyên thệ vào ngày 20 tháng 1.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала