Lần đầu tiên người Nga trở thành Phó Chủ tịch Interpol

© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANInterpol logo
Interpol logo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BALI (Indonesia) (Sputnik) - Thiếu tướng cảnh sát Alexander Prokopchuk, Giám đốc Cơ quan Trung ương quốc gia Interpol Bộ Nội vụ Nga, đang dẫn đầu phái đoàn LB Nga tại Đại hội thứ 85 (GA) Interpol, đã được bầu làm Phó Chủ tịch của tổ chức, - một nguồn tin trong phái đoàn Nga thông báo với Sputnik.

"Một công dân Nga không chỉ giữ chức Phó Chủ tịch của châu Âu lần đầu tiên kể từ khi Nga gia nhập Interpol hơn một phần tư thế kỷ trước, mà ông còn được bầu với 127 phiếu thuận, chỉ 10 phiếu chống và 8 phiếu trắng," — nguồn tin nói.

Đại hội Interpol đã bầu ra ban lãnh đạo mới của tổ chức: người kế vị bà Mireille Ballestrazi, Chủ tịch của Interpol từ tháng 11 năm 2012, là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Meng Hongwei.

Theo tin trước đó, trong bốn ngày qua hơn 1.300 đại diện của 161 quốc gia thành viên Interpol đã xem xét thảo luận ba vấn đề chính tại Bali: chống khủng bố, tội phạm có tổ chức và tội phạm mạng.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала