Thủ tướng Ấn Độ so sánh cải cách tiền tệ"sốc" với thói quen pha trà đặc

© REUTERS / Adnan AbidiNarendra Modi
Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik)- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã so sánh cuộc cải cách tiền tệ"sốc" do ông công bố tuần trước với cách pha trà đậm đặc.

Hôm thứ Tư tuần trước ở Ấn Độ trong  khuôn khổ cuộc chiến chống nền kinh tế ngầm, nạn tham nhũng, những kẻ làm bạc giả và tài trợ khủng bố đã rút khỏi lưu thông  tờ bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee (khoảng480  và 960 rúp), là hai tờ bạc giấy  có mệnh giá cao nhất trong nước.

 Công dân của nước này đã năm ngày buộc phải đứng xếp hàng để đổi những tờ tiền cũ và nhận tiền mới. Tình hình trở nên phức tạp vì những hạn chế gây ra cho việc phát hành đồng tiền mới. Trên thực tế, hầu hết các máy ATM trong nước vẫn chưa được chuyển sang phát hành tiền giấy mới.

"Vâng, tôi phải đưa ra quyết định khó khăn, nhưng khi tôi còn trẻ, người dân nghèo nói với tôi:" Ngài Modi đáng trọng, xin vui lòng hãy pha một tách trà đặc". Những người nghèo thì đã dùng trà quen rồi,  còn người giàu không tiêu hóa được", — ông Modi phát biểu tại cuộc biểu tình ở thị trấn Gazipur, Uttar Pradesh.

Vladimir Putin và Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Thủ tướng Ấn Độ mong đợi chuyến thăm của ông Putin
Phe đối lập, đặc biệt là Quốc hội Ấn Độ và "Đảng người của  dân" (AAP) đã cáo buộc giới lãnh đạo đất nước rằng, cuộc cải cách này sẽ đánh vào tầng lớp dân thường Ấn Độ, những người không gửi tiền tiết kiệm trong ngân hàng,  mà giữ tiền ở nhà.

Chính phủ và đảng cầm quyền Bharatiya Janata đã bác bỏ luận điểm này, cho rằng những người dân thường không có các khoản tiền lớn, mà đau khổ nhất là giới nhà "giàu" —  bọn tham nhũng, những  kẻ lừa đảo và trốn thuế, do đó họ mới kêu ca phàn nàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала