Ông Trump có thể quay lại thỏa thuận với Nga về các cuộc tấn công chống khủng bố ở Syria

© Ảnh : Ministry of defence of the Russian FederationSu-33 tại "Đô đốc Grigorovich"
Su-33 tại Đô đốc Grigorovich - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump có thể sẽ quay lại với các thỏa thuận đạt được với Nga hồi tháng Chín, về các cuộc không kích chung chống khủng bố tại Syria, báo Washington Times đưa tin dẫn lời đại diện Lầu Năm góc và Bộ Ngoại giao.

Sergey Lavrov - Sputnik Việt Nam
Ông Lavrov: Hoa Kỳ đã chứng tỏ không đủ sức thực hiện nghĩa vụ của họ với Syria
Người đại diện của quân đội và giới ngoại giao cho biết: họ sẵn sàng tuân thủ mọi chính sách do chính quyền mới đưa ra. Tuy nhiên, theo "nguồn tin thân cận",  việc hợp tác với Matxcơva sẽ tập trung vào hồi sinh kế hoạch của chính quyền Obama tổ chức các cuộc không kích chung cùng với Nga ở Syria", bài báo cho hay.

"Chúng tôi đã từng sẵn sàng hành động, chúng tôi một lần nữa sẽ sẵn sàng", — tờ báo dẫn lời người đại diện Lầu Năm Góc.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết rằng, kế hoạch được đưa ra trong tháng Chín bao gồm cả việc thành lập một Trung tâm điều hành chung của Liên bang Nga và Hoa Kỳ hoạch định cùng tấn công vào các mục tiêu khủng bố, có khả năng sẽ được đệ trình với chính quyền mới, Washington Times đưa tin. Tuy nhiên, nguồn tin nhấn mạnh, chưa ai biết ông Trump sẽ hành động như thế nào.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала