Philippines có thể rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế tiếp sau Nga

© AFP 2023 / Manman DejetoRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA / BALI (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng nước ông có thể ra khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tiếp sau Nga, Reuters đưa tin.

Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague - Sputnik Việt Nam
Nga từ chối tham gia Quy chế Rome của Tòa án Hình sự quốc tế ở The Hague
Theo hãng tin này, bình luận về chuyến thăm sắp tới của mình đến Lima để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, ông Duterte nói rằng Philippines có thể theo gương của Nga và ra khỏi ICC do làn sóng chỉ trích từ các nước phương Tây liên quan đến chiến dịch chống ma túy, trong đó hơn 2000 phần tử buôn bán ma túy đã bị tử hình.

Ông Duterte cũng nói rằng nếu Nga quyết định lập ra một "trật tự mới", Philippines sẽ là nước đầu tiên hỗ trợ điều đó.

"Nếu Trung Quốc và Nga quyết định tạo ra một trật tự mới, tôi là người đầu tiên tham gia", — cổng thông tin GMA News trích lời Tổng thống Philippines.

Hôm qua ông Duterte cũng nói rằng ông đề nghị gặp Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới ở Peru. Theo ông, ông muốn Philippines và Nga trở thành "bạn bè thân thiện".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала