Đại hội đồng LHQ một lần nữa ủng hộ Nga về đấu tranh chống tôn vinh chủ nghĩa phát-xít

© Ảnh : Patrick GrubanĐại hội đồng LHQ
Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
LIÊN HỢP QUỐC (Sputnik) – Dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất về xóa bỏ chủ nghĩa chủng tộc, kỳ thị sắc tộc, bài ngoại và không khoan dung cũng như chống lại thói tôn vinh chủ nghĩa phát-xít, đã được chấp thuận để Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xét. Đây là sáng kiến được Liên bang Nga đưa ra hàng năm.

Dự thảo nghị quyết đã nhận được 131 phiếu "ủng hộ", 3 phiếu "chống" và 48 phiếu trắng. Bỏ phiếu chống lại dự thảo của Nga là các đại diện Hoa Kỳ, Ukraina và Palau. Trong số phiếu trắng có nhiều nước châu Âu.

Cựu chiến binh - Sputnik Việt Nam
Ông Putin tuyên bố cần bảo vệ sự thật cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa phát xít
Văn kiện mà Nga khởi xướng có lưu ý đến tình trạng bùng phát bạo lực đột biến trong bối cảnh tệ phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Dự thảo nghị quyết nhấn mạnh "mối lo ngại về hiện tượng tôn vinh phong trào phát-xít trong bất kỳ hình thức". Trong tương quan này dự thảo nói tới những hành động "xúc phạm hoặc phá hoại các tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những người đã chiến đấu hy sinh chống lại chủ nghĩa phát-xít trong những năm Thế chiến II".

Dự thảo nghị quyết kêu gọi các nước thi hành biện pháp cụ thể để chặn đứng thái độ phủ nhận tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh đã diễn ra trong Thế chiến II. Văn kiện cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cuộc đấu tranh chống biểu hiện kỳ thị tôn giáo và sắc tộc.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала