Nga quyết định trả đũa các nhà sản xuất sữa Ba Lan vì di tích Liên Xô

© Sputnik / Sergey PyatakovCon bò
Con bò - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Lãnh đạo Cơ quan Giám sát nông nghiệp Nga (Rosselkhoznadzor) Sergei Dankvert đề xuất đối xử với sản phẩm sữa Ba Lan ở biên giới cũng như cách Ba Lan đã từng làm với nhiều di tích của Liên Xô.

Tượng đài người lính Xô Viết ở Ba Lan - Sputnik Việt Nam
Nga kêu gọi Ba Lan trừng phạt những kẻ xúc phạm tượng đài người lính Xô Viết
Ông đã bày tỏ ý kiến tương ứng khi phát biểu tại diễn đàn Công nghiệp sữa thế giới lần thứ III.

"Nếu giả sử ở chỗ chúng tôi và các bạn, sản phẩm của "Savushkin produkt" ở Belarus đã nhập khẩu 100.000 tấn sữa từ Ba Lan và chuyển sang Nga 105.000 tấn sữa, thì  chúng tôi sẽ phải nhìn thấy trong giấy chứng nhận điện tử đó là sữa Ba Lan, có nghĩa là, tại biên giới, tôi sẽ đối xử với số hàng này như họ đối xử với chúng tôi, như họ đối xử với những di tích của chúng tôi ở Ba Lan ", — ông nói.

Sữa từ Ba Lan hiện đang bị cấm nhập vào Liên bang Nga do lệnh cấm vận hàng  hóa trên tất cả các nước EU.Trong khi đó, Belarus cung cấp vào Nga các sản phẩm được dự đoán làm từ nguyên liệu của Ba Lan. Ngay sau khi áp dụng lệnh cấm vận, khối lượng xuất khẩu  sữa Ba Lan vào  Belarus đã tăng đột biến.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала