VKS tấn công bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của phiến quân ở Syria

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) — Các máy bay mang tên lửa chiến lược của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga vào ngày 17 tháng 11 đã bắn tên lửa hành trình vào nhiều mục tiêu của các nhóm khủng bố "IS" và "Dzhebhat en-Nusra" (cả hai nhóm bị cấm ở Nga) tại Syria, theo tin tức của Bộ Quốc phòng Nga.
Máy bay chiến đấu từ tuần dương hạm Đô đốc Kuznetsov tiêu diệt hàng chục chiến binh - Sputnik Việt Nam
Máy bay chiến đấu từ tuần dương hạm "Đô đốc Kuznetsov" tiêu diệt hàng chục chiến binh

"Ngày 17 tháng 11, các máy bay mang tên lửa chiến lược của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã tấn công bằng tên lửa hành trình vào các mục tiêu của phiến binh thuộc tổ chức khủng bố IS và "Dzhebhat en-Nusra" trên lãnh thổ của nước Cộng hoà Ả Rập Syria",- trong tuyên bố cho biết.

Như Bộ Quốc phòng lưu ý, vụ phóng tên lửa hành trình từ trên không được tiến hành từ khu vực trên vùng Biển Địa Trung Hải. Có báo cáo rằng, máy bay đã cất cánh từ một trong những sân bay trên lãnh thổ của Liên bang Nga và, đã thực hiện hai lần tiếp nhiên liệu trên không và vượt qua hơn 11.000 km.

Theo thông tin của Bộ Quốc phòng, hành trình của máy bay mang tên lửa đi qua các vùng biển của Biển Bắc và Đông Đại Tây Dương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала