Cựu Bộ trưởng Tài chính nói về sự "phấn khích hơi quá mức" ở Nga sau khi Trump đắc cử

© Michael Fomichev / Chuyển đến kho ảnhAlexei Kudrin
Alexei Kudrin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Vladivostok (Sputnik) - Cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (CSR), ông Alexei Kudrin nói rằng ở Nga vẫn "hơi phấn khích quá mức" liên quan đến việc Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.

"Đối với Nga, tôi muốn nói rằng ở nước chúng tôi có một chút hưng phấn quá mức. Các vấn đề then chốt trong quan hệ giữa Nga và Mỹ là mở rộng NATO và triển khai phòng thủ tên lửa, vấn đề Donbass và Ukraina, Syria và một số vấn đề địa chính trị khác. Quan hệ với Hoa Kỳ sẽ được xây dựng xuất phát từ những vấn đề này. Đấy là cuộc đối thoại rất nghiêm túc về các vấn đề nhạy cảm… Nếu ở đây không có tiến bộ, chúng ta sẽ không cải thiện được quan hệ. Với nhận thức như vậy, chúng ta có cơ hội tốt hơn để tiếp tục", — ông Kudrin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала