Đa số người Đức muốn bà Merkel vẫn làm Thủ tướng

© REUTERS / Hannibal HanschkeThủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel
Thủ tướng Liên bang Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hơn một nửa số người Đức muốn để bà Merkel tái tranh cử Thủ tướng Liên bang thêm một nhiệm kỳ nữa, như kết quả cuộc khảo sát do Viện nghiên cứu công luận Emnid tiến hành dành cho ấn bản Bild am Sonntag.

Thủ tướng Đức Angela Merkel - Sputnik Việt Nam
Tại Áo, bà Merkel bị gọi là "người phụ nữ nguy hiểm nhất châu Âu"
Theo số liệu khảo sát, 55% số người được hỏi muốn thấy bà Merkel tiếp tục giữ chức Thủ tướng sau cuộc bầu cử vào năm 2017. Đồng thời 39% người Đức giữ quan điểm ngược lại.

Tuần này, bà Merkel hứa sẽ trả lời câu hỏi về việc  ứng cử chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ mới "vào thời điểm thích hợp, mà vẫn chưa đến lúc". Trước đó, Norbert Röttgen, chính trị gia Đức từ Liên minh Dân chủ Ki-tô giáo (CDU)  trong một cuộc phỏng vấn với CNN nói rằng, vị lãnh đạo của đảng, Angela Merkel sẽ ra tranh cử chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала