The Guardian: Nguy cơ khi Hải quân Anh có quá ít tàu chiến

© Flickr / UK Ministry of DefenceTàu ngầm HMS Astute lớp Astute của Hải quân Anh
Tàu ngầm HMS Astute lớp Astute của Hải quân Anh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Hạm đội Hải quân Hoàng gia Anh có quá ít tàu chiến, "ít đến mức kinh khủng", và có nguy cơ vấp phải vấn đề nghiêm trọng hơn nữa nếu Chính phủ không mau chóng hiện đại hóa cơ cấu đội tàu, - báo Guardian viết.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Anh, Julian Lewis cho biết, Bộ Quốc phòng có nguy cơ duy trì dưới 19 tàu khu trục và chiến hạm nhỏ, như vậy là "số lượng ít kinh khủng". Giả sử bớt đi dù chỉ một đơn vị tàu trong thời gian ngắn sẽ là "không thể chấp nhận" và làm cho nước Anh sơ hở phòng thủ trước những mối đe dọa từ bên ngoài, — chính khách cho biết.

"Chúng tôi đã nhắc nhở Bộ Quốc phòng không thể để xảy ra điều này", — tờ báo dẫn lời ông Lewis và lưu ý khoảng 13 tàu sẽ được Hải quân giải biên trong giai đoạn năm 2023-2035.

Theo các thành viên Ủy ban Quốc hội về quốc phòng, Anh chưa làm rõ kế hoạch thay thế tàu cũ tới năm 2035.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала