Người California chuyển cho chính quyền tài liệu về chuẩn bị trưng cầu dân ý

© Flickr / Emerson Utracik (EP)Quốc kỳ Mỹ
Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các thành viên của phong trào Yes California ủng hộ cái gọi là Calexit – tách bang California ra khỏi Hoa Kỳ - đã chuyển cho Văn phòng Công tố Nhà nước bản kiến nghị về tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, - theo tin đưa ngày thứ Ba của báo Los Angeles Times.

Có thông báo rằng các thành viên của phong trào Yes California  yêu cầu cung cấp tên gọi chính thức và có kết luận về văn bản này. Những người ủng hộ tách California hy vọng sẽ có cuộc bỏ phiếu trưng cầu vào đầu năm 2018.

Trong bản thông điệp gửi văn phòng Tổng Chưởng lý California,  các thành viên  phong trào  gọi tài liệu vận động là "Calexit" (theo kiểu gọi tương tự với Brexit của Anh): Năm 2019 bỏ phiếu cho nền độc lập của California".

Nguyên cớ của động thái gửi kiến nghị cho Tổng Chưởng lý  là chiến thắng của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, — như tuyên bố của ông Ruiz Evans Phó Chủ tịch và đồng sáng lập phong trào Yes California  .

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала