Ông Putin: Tôi chúc mừng các phóng viên RT và Sputnik với công việc hiệu quả

© Sputnik / Mikhael Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi Nghị quyết của Nghị viện châu Âu về các biện pháp chống tuyên truyền từ bên ngoài là bằng chứng sự thoái hóa của khái niệm dân chủ và chúc mừng phương tiện truyền thông Nga đã làm việc hiệu quả.
Nghị viện châu Âu - Sputnik Việt Nam
Nghị viện châu Âu thông qua nghị quyết chống các phương tiện truyền thông Nga

"Nếu đó là sự thật, nếu quyết định như vậy được thông qua, thì điều này cho thấy chúng ta đang chứng kiến một sự thoái hóa rõ ràng về ý nghĩa chính trị, của những ý tưởng về dân chủ trong xã hội phương Tây, trong trường hợp này, là ở cấp độ Nghị viện châu Âu," — ông Putin tuyên bố.

Tiếp xúc với các nhà báo Nga hôm thứ Tư, Tổng thống nói ông không biết về quyết định này và đây là tin mới đối với ông.

"Mới đây không lâu, mà chuyện đấy vẫn đang diễn ra, tất cả đã và đang cố gắng dạy dỗ chúng ta về dân chủ, và chúng ta luôn luôn nghe thấy từ những người ấy rằng cách thức xấu xa nhất… là cấm đoán điều gì đó," — ông Putin nói.

Ông nói thêm rằng đấy là chuẩn mực của nền dân chủ.

Radio Sputnik - Sputnik Việt Nam
Sputnik: Nghị quyết chống truyền thông Nga là một sự phân biệt trắng trợn

"Phương pháp tốt nhất là thảo luận cởi mở và trình bày trong cuộc thảo luận ấy những lý lẽ sáng suốt, có sức thuyết phục để bảo vệ quan điểm của mình," — ông nhận xét.

Ông Putin cũng chúc mừng các phương tiện truyền thông được nhắc đến đã thực hiện công việc có hiệu quả.

"Còn với các đại diện truyền thông của chúng ta, các nhà báo đã buộc thành viên cơ quan đại diện châu Âu đưa ra quyết định như vậy, tôi muốn chúc mừng với thực tế rõ ràng là họ đang thực hiện công việc một cách tích cực, có hiệu quả và tài nghệ," — ông Putin nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала