Quà tặng cho “đối lập ôn hòa”: IS chiến đấu bằng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp

© Ảnh : Cyber Berkut Chiến binh IS
Chiến binh IS - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Vũ khí phương Tây cung cấp cho phe đối lập ôn hòa Syria cuối cùng lọt vào tay chiến binh nhóm khủng bố IS (bị cấm ở Nga) tại Iraq, BBC đưa tin, dẫn nguồn từ nhóm nghiên cứu Anh Conflict Armament Research (CAR).
Những kẻ khủng bố Dzhebhat en-Nusra - Sputnik Việt Nam
Chiến binh "Dzhebhat en-Nusra" nhận vũ khí trực tiếp từ Hoa Kỳ

"Cho đến nay, cộng đồng quốc tế bị mù và không nhận thấy một thực tế rằng vũ khí được chuyển đến các khu vực xung đột", — đại diện CAR James Bevan cho biết. Các thành viên nhóm CAR làm việc trong khu vực mới đây được cứu thoát khỏi IS đã thu thập hình ảnh và video,  kênh truyền hình cho biết.

Nhóm nghiên cứu kết luận rằng trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, các chiến binh IS đã lấy vũ khí tại chiến trường Iraq và Syria, nhưng từ cuối năm 2015, nhóm này bắt đầu theo dõi nguồn quan trọng khác. Số ghi trên vũ khí cho thấy tên nhà máy vũ khí ở Đông Âu. Các loại vũ khí được bán hợp pháp bởi chính phủ Mỹ và Saudi Arabia, và sau đó chuyển qua Thổ Nhĩ Kỳ đến Syria, nhóm Conflict Armament Research  cho biết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала