Trẻ em không có tuổi thơ - quốc gia không có tương lai

© Fotolia / MomijinohaTrẻ em
Trẻ em - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chúng ta thường nghe nói rằng trẻ em là tương lai của nhân loại. Thế nhưng tại sao quyền trẻ em không phải là một ưu tiên quan tâm của Chính phủ? Trẻ em không có tuổi thơ tức là một quốc gia không có tương lai.

Theo dữ liệu của tổ chức "Save the Children", tại Italia 1/3 trẻ vị thành niên có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, hơn 1,3 triệu trẻ em và thanh thiếu niên đang sống ở ranh giới nghèo tuyệt đối, 4/10 số gia đình phải chịu lạnh trong mùa đông.

Trong khi đó, tỷ lệ sinh sản ở đất nước này đang ngày càng thấp, sinh con đã trở thành tiêu chuẩn xa xỉ. Chủ đề này được Sputnik thảo luận với bà Raffaela Milano, Giám đốc Chương trình Italy-châu Âu "Save the Children".

— Ở Italia, 1/3 số trẻ vị thành niên  có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói, nhưng vấn đề này hầu như chưa bao giờ được thảo luận. Tình trạng đó là do cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008.

— Ở Italia 14% thanh thiếu niên bỏ học sớm, sớm hơn so với ở các nước châu Âu khác. Đông đảo các thiếu niên 15 tuổi không có được kiến thức tối thiểu so với chuẩn mực của OSCE. Do đó, khi trưởng thành, số này không thể tìm được công việc bình thường, và sẽ không có khả năng trở thành công dân đầy đủ giá trị của đất nước để thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của mình. Và có lẽ sự nghèo đói tinh thần-tri thức này ở trẻ em còn nguy hại hơn là khủng hoảng kinh tế.

— Chính phủ Italia gần đây đã thực hiện hai bước đi quan trọng: đưa ra kế hoạch đấu tranh chống cảnh nghèo khổ trong lớp người vị thành niên, và mở Quỹ giáo dục cho các trẻ em sinh sống trong các gia đình  thu nhập thấp.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mục đích chính yếu nhất lúc này là tạo lập các dịch vụ giúp đỡ các gia đình nghèo khổ, — bà Raffaela Milano Giám đốc Chương trình Italia-châu Âu "Save the Children" kết luận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала