"Nhân loại khao khát công lý": Fidel Castro nhìn nhận thế giới như thế nào (Ảnh)

© AP Photo / Charles TasnadiChủ tịch Cuba Fidel Castro: Một người nổi tiếng thay đổi thế giới
Chủ tịch Cuba Fidel Castro: Một người nổi tiếng thay đổi thế giới - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà lãnh đạo Cách mạng Cuba, ông Fidel Castro đã qua đời, thọ 90 tuổi. Sputnik nhắc lại những phát biểu đáng nhớ nhất của một trong những chính trị gia nổi bật nhất thế kỷ XX.

Về đấu tranh  

• "Chiến thắng là sự kiên trì."

• "Một người không thể đấu tranh vì người khác sẽ không bao giờ có thể chiến đấu cho bản thân mình."

• "Tôi bắt đầu cuộc cách mạng với 82 người. Nếu tôi phải lặp lại, tôi chỉ cần  15 hay thậm chí 10 người. Mười người đàn ông và niềm tin tuyệt đối. Không quan trọng bạn có bao nhiêu quân. Điều quan trọng là phải tin tưởng và điều quan trọng là phải có một kế hoạch rõ ràng."

• "Cách mạng không phải là một chiếc giường bằng hoa hồng. Cách mạng là cuộc chiến giữa tương lai và quá khứ."  

 

Fidel Castro và Che Guevara - Sputnik Việt Nam
Ông Fidel Castro qua đời
Về lý tưởng  

• "Nhân loại khao khát công lý."

• "Cuộc sống thiếu lý tưởng thì chẳng có giá trị gì. Có hạnh phúc nào lớn hơn cuộc chiến đấu cho lý tưởng."

• Chiến binh có thể chết nhưng lý tưởng của anh ta thì không."

• "Những gì chúng ta đã làm dạy chúng ta rằng không có điều gì là không thể. Sau tất cả, những gì ngày hôm qua không làm được, ngày hôm nay có thể thực hiện. Và vì vậy không có gì mà chúng ta không thể thực hiện trong ngày mai!".

• "Lý tưởng không cần vũ khí hỗ trợ, nếu được hỗ trợ nhân dân ủng hộ."  

 

Về thế giới đương đại  

• "Không có vấn đề nào trong thế giới hiện nay có thể giải quyết được bằng vũ lực, không có quyền lực toàn cầu nào, sức mạnh công nghệ nào, sức mạnh quân sự nào có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối."

• "Loại vũ khí tinh vi nhất, chất đầy kho vũ khí của các quốc gia thịnh vượng có thể dễ dàng bị phá hủy bởi một người ít học, bệnh tật và nghèo đói. Nhưng vũ khí đó không thể diệt trừ vô minh, bệnh tật, nghèo đói."  

 

Fidel Castro 1959 - Sputnik Việt Nam
Đảng Cộng sản Nga đề nghị dựng đài tưởng niệm Fidel Castro
Về chủ nghĩa tư bản  

• "Chủ nghĩa tư bản không có giá trị luân lý và đạo đức: tất cả đều được mua bán. Trong điều kiện như vậy không thể giáo dục con người một cách đúng đắn: con người biến thành ích kỷ, và thậm chí đôi khi thành kẻ cướp."

• "Nhà tư bản tin rằng anh ta cũng làm việc, tuy nhiên, công việc  duy nhất của anh ta là chiếm đoạt thành quả lao động của người khác."

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала