Nga và Philippines đàm phán về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng

© Sputnik / Mikhail Klimentiev / Chuyển đến kho ảnhRodrigo Duterte và Vladimir Putin
Rodrigo Duterte và Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga và Philippines sẽ tổ chức các cuộc đàm phán về việc ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, theo nghị định do Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký và được công bố trên trang web chính thức về thông tin pháp lý vào thứ Sáu.
Tổ hợp tên lửa “Iskander E” - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc, hãy coi chừng: Philippines chuẩn bị mua thiết bị quân sự của Nga

"Chấp nhận đề nghị của Bộ Quốc phòng Nga, với sự  đồng thuận của Bộ Ngoại giao Nga về việc tiến hành đàm phán ký kết thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa  Bộ Quốc phòng Liên bang Nga và Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Philippines", — tài liệu viết.

Nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte ngày 20 tháng 11 đã phát biểu rằng, trong thời gian săp tới sẽ cử Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng đến Nga để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ông tới Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала