Iraq từ chối dùng dầu mỏ như lệ phí trả cho Hoa Kỳ

© AP Photo / Hadi MizbanThủ tướng Iraq Haider al-Abadi
Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố đang chờ đợi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ vừa đắc cử Donald Trump gia tăng hỗ trợ vật chất-kỹ thuật trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga), - như AP đưa tin.

Trong đó, chính trị gia từ chối xét dầu mỏ Iraq như là món "lệ phí" có thể trả đổi lấy trợ giúp, mà như hãng thông tấn cho biết, ông Donald Trump từng nói tới trong chiến dịch tranh cử. Thủ tướng Al-Abadi cho biết đã tiến hành cuộc điện đàm với Trump.

Thủ tướng Iraq cũng dự đoán sự thất bại tất yếu sắp tới của các chiến binh IS, hiện rõ ràng "không đủ can đảm" để kháng cự ở Mosul.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала