Mỹ dự định thành lập cơ quan đặc biệt để chống lại "ảnh hưởng bí mật" Nga

© Fotolia / trekandphotoĐiện Capitol Hoa Kỳ
Điện Capitol Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật trù định cho việc thành lập nhóm liên bộ đặc biệt về "bóc trần ảnh hưởng bí mật " Nga.

Có 390 dân biểu ủng hộ tài liệu và 30 nghị sĩ chống lại, nội dung văn bản được công bố trên trang web của Hạ viện.

Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam
Cố vấn của Trump: Hoa Kỳ cần những người tin vào tiềm năng của mối quan hệ với Nga

Tài liệu này đề cập đến "về việc đối phó với các bước tích cực của LB Nga  nhằm tác động bí mật đến người dân và chính phủ".  Trong dự luật, đặc biệt, có nói về "thao túng truyền thông" và "tài trợ cho đại lý ảnh hưởng".

Thành phần của nhóm liên ngành bao gồm đại diện của các giám đốc văn phòng tình báo quốc gia, Bộ tư pháp, tài chính, năng lượng, Bộ Ngoại giao và FBI.

Nhìn chung, dự thảo luật quy định rằng, ngân sách của cộng đồng tình báo Mỹ vào năm 2017 chỉ hơn 70 tỷ $. Hiện giờ, tài liệu đang chờ Thượng viện xem xét,  nếu được thông qua, nó sẽ được chuyển lên Tổng thống ký.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала