Litva mua lại thiết bị thời chiến tranh Việt Nam

Đăng ký
Lục quân Litva sẽ được bổ sung các xe bọc thép M-577 từ Đức đã được tân trang.

M14 DMR - Sputnik Việt Nam
Litva kinh doanh trái phép súng trường được Mỹ tặng cho quân đội
Ngày 30/11, các đại diện Lực lượng Vũ trang Litva và Bộ Quốc phòng Đức đã ký kết hợp đồng bán cho Litva 168 xe bọc thép tổng trị giá 1,6 triệu euro.

"Quân đội Litva sẽ mua các xe bọc thép M577 trong tình trạng kỹ thuật tốt," — Trưởng Cục Logistics Ramunas Baron, người đã ký hợp đồng mua hàng cho biết. Theo kế hoạch, các xe bọc thép sẽ được chuyển cho Litva trong hai năm 2017-2018.

Cùng với các xe bọc thép, Quân đội Litva sẽ nhận các bộ phụ tùng và thiết bị dành cho tổ lái xe bọc thép.

Yếu tố đáng lưu ý là loại xe này bắt đầu được sản xuất năm 1962 và từng được quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam.


Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала