Việt Nam: Tưởng niệm 50 năm ngày 430 người dân bị thảm sát

© WikipediaTưởng niệm vụ thảm sát Bình Hòa
Tưởng niệm vụ thảm sát Bình Hòa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong vụ thảm sát cách đây 50 năm, lính Nam Triều Tiên đã Cách đây 50 năm, vào ngày 2 tháng Chạp 1966, lính Nam Triều Tiên đã giết hại tổng cộng 430 người dân vô tội, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Vụ thảm sát Bình Hòa bắt đầu vào 4 giờ sáng ngày 3-12-1966, lính đánh thuê Nam Triều Tiên từ đồi Châu Rê càn xuống xóm Tri Hòa (thuộc xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn ngày nay). Khi đi qua cánh đồng gần nhà ông Đinh Trắp (xóm Tri Hòa), bọn chúng phát hiện trong nhà ông Đinh Trắp có người trú ẩn nên nổ súng, ném lựu đạn và đâm lê vào buồng đất, giết hại 15 người dân đang trú ẩn ở đây.

Đến chiều 5-12-1966, sau khi bắt được 37 người dân, chủ yếu phụ nữ và trẻ em ở 2 xóm Tri Hòa và Long Bình, lính Nam Triều Tiên đã dồn tất cả về một hố bom lớn ở gò Đỗ, rồi xả súng, giết toàn bộ 37 người. Sau đó, lính Nam Triều Tiên hất toàn bộ 37 nạn nhân xuống hố bom. Đến ngày 6-12-1966, lính Nam Triều Tiên mở cuộc càn quét toàn xã Bình Hòa và giết hại tổng cộng 287 người dân lương thiện.

Chỉ trong 3 ngày, lính đánh thuê Nam Triều Tiên đã gây ra vụ thảm sát kinh hoàng, giết hại tổng cộng 430 người dân xã Bình Hòa. Trong đó, có 269 phụ nữ; 174 trẻ em; không ít phụ nữ bị hãm hiếp đến chết và nhiều trẻ em sơ sinh cũng là nạn nhân trong vụ thảm sát này.

Vụ thảm sát Bình Hòa là bằng chứng tội ác tàn bạo do đế quốc xâm lược và lính đánh thuê gây ra đối với nhân dân Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh. Tại buổi lễ, cùng với đại diện chính quyền địa phương, gia đình thân nhân các nạn nhân còn có các cá nhân và đại diện nhiều tổ chức yêu chuộng hòa bình đến từ Hàn Quốc đã thành kính dâng hương, hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ thảm sát Bình Hòa nửa thế kỷ trước.

 

Nguồn: nld.com.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала