Bê bối trên truyền hình Ukraina: nghị sĩ gọi Maidan là cuộc đảo chính

© Ảnh : Youtube/screenshotBê bối trên truyền hình Ukraina
Bê bối trên truyền hình Ukraina - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Các nghị sĩ Ukraina đã làm hỏng chương trình đối thoại chính trị Gương đen trên kênh Inter, sau khi đồng chủ tịch Khối đối lập trong Verkhovna Rada là Alexander Vilkul gọi EuroMaidan là "cuộc đảo chính", - theo Vesti đưa tin.

"Chúng ta hãy thẳng thắn mà nói là sau cuộc đảo chính ở đất nước chúng ta đã diễn ra sự thao túng khủng khiếp. Sau khi hứa hẹn về châu Âu, các giá trị châu Âu, quần lót ren và mọi điều thú vị, trong thực tế chúng ta đang chẳng đi về đâu và cuộc sống trở nên ngày càng tồi tệ….", — ông Vilkul nói.

Theo nghị sĩ, các khoản vay IMF không là sự giúp đỡ và thảm họa đang xảy ra ở trong nước.

Đến lượt nghị sĩ Dmitry Dobrodomov đòi ông Vilkul xin lỗi "thân nhân một trăm anh hùng" và toàn thể người Ukraina vì đã gọi Maidan là cuộc đảo chính. Vilkul muốn đáp lại nhưng hai người cùng to tiếng một vài phút. Ông Vilkul đã không hề xin lỗi và các nghị sĩ khác rời khỏi trường quay.

Kết quả, trong chương trình chỉ còn lại ông Vilkul. MC bày tỏ sự bất bình về chính khách và đành chào tạm biệt khán giả.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала