Giáo sư Đức nói về «thất bại định sẵn» của lệnh trừng phạt chống Nga

© Sputnik / Vladimir AstapkovichMatxcova-city
Matxcova-city - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính sách cấm vận và những nỗ lực khác của phương Tây nhằm gây áp lực với chính sách đối ngoại của Nga là hoàn toàn vô hiệu quả. Đó là nhận định của ông Mangott, GS nổi tiếng người Đức.

Ông ngờ rằng quyết định tiến hành trừng phạt có thể không qua tham vấn chính trị nghiêm túc, bởi hạn chế kinh tế chẳng dẫn đến kết quả đáng kể nào.

"Ngay từ đầu chính sách trừng phạt đã bộc lộ dấu hiệu thất bại định mệnh. Điều đó rất rõ ràng với những ai có hiểu biết về Nga", — GS Mangott tuyên bố.

Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Nền kinh tế Nga đứng vững, bất chấp lệnh trừng phạt
Theo quan điểm của nhà khoa học, việc sử dụng công cụ gây áp lực như vậy dù có phần nào tác động đến nền kinh tế của Liên bang Nga, tuy nhiên bất kỳ mục tiêu chính trị của phương Tây đều không đạt được, trong khi ban lãnh đạo Nga tiếp tục tiến lên theo con đường vạch ra.

GS Mangott cũng lưu ý rằng Nga đã thoát ra khỏi suy thoái kinh tế và hôm nay có thể nói đến việc đất nước dần trở lại những chỉ số thành công từng đạt trước đây.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала