Chuyên gia: Nguyên nhân của nhiều vấn đề quốc tế là thông tin sai của CIA

© AFP 2023 / Saul LoebCIA
CIA - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cách lựa chọn ứng viên cho những vị trí chủ chốt trong chính quyền Tổng thống đắc cử Mỹ cho thấy rằng, ông Donald Trump có ý định thay đổi một số khía cạnh trong chính sách của Mỹ.

Nhà báo Israel kiêm nhà hoạt động xã hội Avigdor Eskin nói lên quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với Sputnik.

Mới đây, báo chí được biết tên tuổi của những người mà Tổng thống đắc cử Mỹ dự định bổ nhiệm vào các chức vụ chủ chốt trong chính quyền của ông. Ví dụ, đã có tin rằng, ông Trump đề cử viên tướng về hưu James Mattis đứng đầu Lầu Năm Góc. Donald Trump cho biết, ông có ý định bổ nhiệm Thượng nghị sĩ từ bang Alabama, ông Jeff Sessions, vào chức vụ Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Hạ nghị sĩ bang Kansas Mike Pompeo vừa chấp thuận đề nghị làm giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ông Trump vừa đề xuất trung tướng tình báo về hưu Michael Flynn vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng.

Theo nhà báo Avigdor Eskin, chính quyền mới của Mỹ chủ trương để sự phân tích các sự kiện là trung thực hơn. Nhà báo Eskin nói:

"Theo tôi, xét theo những ứng viên vào các vị trí chủ chốt, tổng thống  đắc cử Mỹ sẽ cố gắng thay đổi một số khía cạnh trong chính sách của Hoa Kỳ. Để người dân Mỹ nghe rõ tiếng nói của vị tổng thống, ông Trump buộc phải điều chỉnh những quan điểm của, ví dụ, Bộ Ngoại giao. Ông sẽ phải điều chỉnh quan điểm của CIA, điều chỉnh toàn bộ tâm trạng của giới phân tích Mỹ, để các chuyên gia thảo luận rất trung thực về các sự kiện",  — nhà báo Avigdor Eskin cho biết.

Nhà báo Israel tin chắc rằng, chính quyền mới của Mỹ sẽ có khả năng ổn định lại mối quan hệ giữa Nga và phương Tây.

"Có thể đạt thỏa thuận để Nga cũng như phương Tây và Hoa Kỳ, ít nhất quan tâm đến việc duy trì sự ổn định trong mối quan hệ song phương. Tất nhiên, không thể thay đổi hoàn toàn cân bằng toàn cầu, nhưng, có thể giảm bớt cường độ căng thẳng ở Trung Đông. Nếu có những nỗ lực phối hợp chứ không phải những việc làm riêng rẽ thì có thể bảo vệ tốt hơn người dân của nước mình. Qua thí dụ Syria, chúng ta thấy rõ tầm quan trọng của nỗ lực phối hợp",  — ông Avigdor Eskin nói.

Theo nhà báo, đến nay nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề là thực tế rằng cộng đồng tình báo Mỹ, đặc biệt là CIA, đã giới thiệu với ban lãnh đạo đất nước các báo cáo làm méo mó hình ảnh của các sự kiện trên thế giới.

"Khi nhà phân tích chính của đất nước, đặc biệt là của cường quốc mạnh nhất thế giới, đưa thông tin sai lệch thì đó là mối nguy cơ đe dọa toàn thế giới, và trước hết đe dọa bản thân những người Mỹ. Tôi xin nhắc nhở về việc, trên cơ sở thông tin sai lệch mà CIA đệ trình lên chính phủ Mỹ đã có bài phát biểu đáng xấu hổ của Colin Powell tại Liên Hiệp Quốc về việc dường như Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Bản báo cáo đó cũng nói về sự hiện diện của "Al-Qaeda", mặc dù trên thực tế ở Iraq không hề có tổ chức này. Đây là một thí dụ về hoạt động yếu kém của CIA. CIA cũng đã đề nghị khuyến khích "Mùa xuân Ả Rập ", họ đã giải thích rằng, sau khi "Anh Em Hồi Giáo " lên nắm quyền họ sẽ đuổi "Al-Qaeda "và các phần tử cực đoan khác. Tuy nhiên, như chúng ta biết, diễn biến sự kiện đã phát triển theo kịch bản khác. Có thể nói về những thất bại lớn khác của CIA… Cách đánh giá của họ về gần như tất cả các sự kiện có liên quan đến chính sách đối ngoại đều là sai lệch. Họ chỉ vận động cho lợi ích của khối công nghiệp quân sự. Họ thường xuyên quả quyết về mối đe dọa từ phíaNga, vì đây là cái cớ để gia tăng ngân sách quân sự ", — ông Avigdor Eskin cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала