Financial Times: Italy thừa sức làm lu mờ Brexit

© AFP 2023 / Andreas SolaroThủ tướng Italy Matteo Renzi
Thủ tướng Italy Matteo Renzi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thất bại của cuộc trưng cầu tại Italy và việc Thủ tướng Matteo Renzi từ nhiệm là mối đe dọa nghiêm trọng hơn Brexit cho tương lai của EU, - nhà bình luận Gideon Rachman viết cho The Financial Times.

Kremlin - Sputnik Việt Nam
Chuyển biến thân Nga - xu hướng mới trong nền chính trị châu Âu
So với việc Anh quyết định rút khỏi EU thì những hậu quả nặng nề từ kết quả bỏ phiếu ở Italy chưa thể hiện rõ.

"Nhưng Brexit và cuộc trưng cầu ở Italy là những phần của cùng một lịch sử. Sự căng thẳng chưa từng có hiện ngự trị trong Liên minh châu Âu, việc Anh rút khỏi EU là bằng chứng nổi bật nhất. Xét cho cùng, cuộc khủng hoảng đang tăng tốc ở Italy có thể sẽ tạo ra mối nguy hiểm rất nghiêm trọng cho sự tồn tại của EU với đủ các lý do về chính trị, kinh tế và cả địa lý," — ông Rahman nhận định.

EU - Sputnik Việt Nam
EU lên kế hoạch lập quỹ quốc phòng nhiều tỷ đô la
Italy là một trong những nước thành viên sáng lập Liên minh châu Âu, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế và di cư, người Italy đã thay đổi đáng kể thái độ với EU. Có rất nhiều khả năng, ông Renzi sẽ là một trong những thủ tướng cuối cùng với lập trường truyền thống ủng hộ châu Âu.

Mối đe dọa trước mắt thực tế nhất là sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng tại Italy, kéo theo câu hỏi về khả năng thanh toán của cả nhà nước.

"Cứu vãn kinh tế Italy sẽ khó khăn hơn nhiều so với kinh tế Hy Lạp. Trong bối cảnh như vậy, sự sụp đổ của đồng euro là rất dễ xảy ra," — nhà báo Rahman nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала