Ông Gorbachev đã từng kêu gọi gìn giữ Liên Xô

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoTổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev
Tổng thống đầu tiên của Liên Xô Mikhail Gorbachev - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev kể rằng ông đã từng phát biểu và kêu gọi gìn giữ Liên bang Xô viết.

"Lần đầu tiên, tôi muốn nhắc với nỗi đau và sự cay đắng rằng, Liên Xô đã bị chôn vùi trong con mắt của cả xã hội. Tôi đã nói sùi bọt mép, phát biểu và kêu gọi ở khắp nơi bảo vệ Liên Xô, nhưng người dân im lặng. Các nhà trí thức hiểu tất cả nhưng cũng im lặng. Tại sao? Họ tin SNG cũng là một liên minh các quốc gia, nhưng các nước này có nhiều quyền hơn," — ông Gorbachev chia sẻ.

Những người tham gia cuộc tuần hành trong ngày Lao động Quốc tế - Sputnik Việt Nam
Liệu có thể khôi phục lại Liên Xô? Phải có những điều kiện nào?
Ông cũng qui trách nhiệm làm Liên Xô sụp đổ cho giới lãnh đạo các nước thành viên SNG.

"Làm tan vỡ Liên Xô để không có Gorbachev. Những người này đã làm tan vỡ đất nước, họ chỉ nung nấu tham vọng quyền lực, hăm hở xông vào," — cựu Tổng thống Liên Xô nói.

Thỏa thuận Belovezh đã được ký ngày 8 tháng 12 năm 1991 tại Viskuli (rừng Belovezh, Belarus). Tài liệu xác nhận việc Liên Xô chấm dứt sự tồn tại như một chủ thể luật pháp quốc tế và tuyên bố thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập SNG.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала