Mỹ không hài lòng về Kiev và sẵn sàng "bàn giao" Ukraina cho EU hoặc Nga

© AFP 2023 / Emmanuel DunandPetro Poroshenko
Petro Poroshenko - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Washington mất niềm tin vào Tổng thống Ukraina Piotr Poroshenko và đang duyệt "các ứng viên thay thế", - các phương tiện truyền thông viết.

"Ukraina đã đứng bên sân của bà Clinton, còn Paul Manafort (người chỉ đạo trụ sở tranh cử của ông Trump) có trí nhớ rất tốt — Donald Trump lại càng nhớ hơn. Chuyện như vậy là không thể tha thứ," — cố vấn của Manafort nói với Vesti Ukraina.

Alexis Rodzianko - Sputnik Việt Nam
Đối với tân Tổng thống Trump, chính sách Ukraina sẽ không phải là vấn đề then chốt
Hơn thế, các nguồn tin xác nhận Washington không còn các lợi ích trực tiếp ở Ukraina.

"Dù thế nào thì chúng ta (Ukraina) cũng sẽ không còn ở những dòng đầu trong danh sách ưu tiên của Mỹ — may lắm thì chúng ta sẽ được giao lại cho châu Âu," — nhà phân tích chính trị Vadim Karasev nói.

Theo một phân tích gia khác là Vladimir Fesenko, bản thân ông Trump chưa có quyết định về vấn đề Ukraina. Tổng thống cũng không có nhân vật nào nắm tình hình Ukraina. Báo giới viết, Mỹ sẽ có giải pháp cho vấn đề Ukraina không sớm hơn mùa hè năm 2017 và khả năng đó là một kế hoạch duy nhất — nhường vị trí cho Nga.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала