Tìm ra nguyên nhân vụ tai nạn máy bay Su-33 trượt khỏi boong tàu "Đô đốc Kuznetsov"

© Bộ Quốc phòng Nga / Chuyển đến kho ảnhmáy bay tiêm kích Su-33 tại tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov"
máy bay tiêm kích Su-33 tại tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ủy ban điều tra của Bộ Quốc phòng trong quá trình xem xét tình tiết của vụ tai nạn phi cơ tiêm kích Su-33 trên tàu sân bay "Đô đốc Kuznetsov" ở Biển Địa Trung Hải cho rằng, sự cố có thể xảy ra do lỗi của phi công.

Như  một số nguồn tin của báo Kommersant cho biết, Ủy ban điều tra của Bộ Quốc phòng đang xem xét yếu tố con người là nguyên nhân chính trong vụ tai nạn. Theo tin tức của báo, nhóm chuyên gia phát hiện ra rằng độ lệch của trục máy bay chiến đấu khi hạ cánh vượt quá gần nửa mét so với chuẩn tối đa cho phép.

Su-33i hạ cánh xuống Đô đốc Kuznetsov - Sputnik Việt Nam
Su-33 trượt khỏi boong tàu khi hạ cánh xuống "Đô đốc Kuznetsov"

Dứt dây cáp có thể đã xẩy ra do lỗi của sản xuất, nhưng  nhà máy Proletarsky sản xuất bộ hãm đường băng "Svetlana-2" đã loại trừ nghi vấn này. Đại diện nhà máy cho biết: toàn bộ dây cáp được lắp đặt trên tàu "Đô đốc Kuznetsov" đã trải qua tất cả các chu trình kiểm tra  thử nghiệm, kể cả về độ bền.

Hiện tại, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng từ chối đưa ra bình luận, hứa hẹn sẽ cung cấp ngay lập tức sau khi Ủy ban kết thúc công việc.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала