Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận: bất ngờ với việc mở rộng IS vào năm 2014

© AP Photo / Manuel Balce CenetaBarack Obama
Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận rằng, ông đã mất cảnh giác trước hành động của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS, bị cấm ở Nga) vào năm 2014, khi họ chiếm địa bàn rộng lớn của Iraq, và sau đó của Syria.

"Khả năng IS tổ chức những cuộc tấn công lớn trên mặt đất —  điều đó không xuất hiện trên màn hình radar trinh thám của tôi", — ông Obama nói trong một cuộc phỏng vấn với CNN.

Barack Obama - Sputnik Việt Nam
Ông Obama thừa nhận: IS phát sinh so sai lầm của Hoa Kỳ
Đồng thời, ông Obama đã bảo vệ quan điểm cho rằng chính quyền của ông đã luôn luôn làm mọi bước tốt nhất có thể trong cuộc chiến chống IS.

"Liệu chúng ta có xuất sắc trong việc thực hiện chính sách phức tạp ở khu vực hay không? Không, tất nhiên… Liệu chúng ta đã đưa ra quyết định tốt nhất có thể trong từng thời kỳ hay không? Câu trả lời là khẳng định", —  ông Obama nói.

Việc IS mở rộng xâm chiếm lãnh thổ đáng kể của Iraq và Syria đã trở thành một trong những vấn đề lớn của thế giới trong hai năm qua. Theo số liệu của CIA, lực lượng thánh chiến ban đầu dự tính khoảng 30.000 người tham chiến Syria và Iraq đã tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo (Caliphate) trên các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала