Ấn Độ nhận quy chế “đối tác quốc phòng cơ bản của Hoa Kỳ”

© AP Photo / Bernat ArmangueBinh sĩ Ấn Độ
Binh sĩ Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Những người đứng đầu cơ quan quân sự của Hoa Kỳ và Ấn Độ đã nhất trí tăng cường hợp tác trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố và những vấn đề an ninh khác.

Đó là thông báo từ bộ phận báo chí của Lầu Năm Góc nói về chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter đến Ấn Độ.

Binh sĩ Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Ấn-Mỹ tập trận chung

"Các bên đã trao đổi tầm nhìn về những vấn đề an ninh khu vực, trong đó có mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố", — như nêu trong thông báo về cuộc gặp của ông Ashton Carter với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar.

Có lưu ý rằng các bên đã chính thức xác  nhận quy chế dứt khoát của Ấn Độ như là một "đối tác cơ bản của Hoa Kỳ trong quốc phòng".

Cơ quan quân sự Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng đây là quy chế độc đáo  được dành cho Ấn Độ sẽ củng cố "những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực thúc đẩy thương mại về  sản phẩm quốc phòng và trao đổi công nghệ với Ấn Độ lên tầm mức tương xứng với quan hệ mà Hoa Kỳ đang có với các đồng minh và đối tác thân cận nhất của mình"

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала