Jean-Claude Juncker tuyên bố: Hoa Kỳ không còn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho châu Âu

© AP Photo / Markus SchreiberChủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Liên minh châu Âu nên dựa vào khả năng của chính mình trong việc đảm bảo an ninh ở châu Âu, Hoa Kỳ không còn sẵn sàng với vấn đề này, như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker nói hôm thứ Sáu.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker - Sputnik Việt Nam
Jean-Claude Juncker: Nền an ninh châu Âu không thể thiếu nước Nga

"Tôi nghĩ rằng, chúng ta cần phải tự quan tâm bảo vệ đến vấn đề an ninh  riêng của chúng ta, bởi vì không phụ thuộc vào Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump và các đồng nghiệp của ông, Hoa Kỳ đã không còn sẵn sàng đảm bảo an ninh ở châu Âu. Vì lý do này, chúng ta nên tự mình làm việc đó", — ông Juncker phát biểu ở Maastricht.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói rằng, ông rất muốn để Liên minh châu Âu và Nga có mối quan hệ vượt ra ngoài khuôn khổ bình thường, bởi vì châu Âu không thể xây dựng được cơ cấu  an ninh mà thiếu sự tham gia của nước Nga.

Đến lượt mình, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cam đoan với người dân châu Âu rằng, Tổng thống Mỹ mới đắc cử Donald Trump đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trước NATO và đảm bảo an ninh châu Âu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала