“Hoa Kỳ trong vai trò siêu cường độc tôn đã không mang lại sự ổn định cho thế giới”

© AFP 2023 / David Furst Quân đội Mỹ tại Afghanistan
Quân đội Mỹ tại Afghanistan - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dữ liệu khảo sát của Sputnik.Mneniya, người châu Âu cho rằng Hoa Kỳ không đảm đương nổi vai trò thủ lĩnh toàn cầu sau khi Liên Xô tan rã năm 1991.

Ông Pere Ortega, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và giải quyết các xung đột quốc tế (Centro de Estudios Delàs por la Paz) của Tây Ban Nha, đã có lời bình luận dành cho Sputnik:

Quốc kỳ Mỹ - Sputnik Việt Nam
Mỹ không đảm đương nổi vai trò thủ lĩnh toàn cầu sau khi Liên Xô sụp đổ

"Biến thành siêu cường độc tôn sau khi Liên Xô tan rã, Hoa Kỳ đã sử dụng vị thế của họ không phải để thi hành trách nhiệm bảo đảm các nguyên tắc của Liên Hợp Quốc, mà để củng cố sức mạnh riêng. Kết quả của lối hành xử này bộc lộ rõ qua tình hình ở Trung Đông. Có khả năng hoạt động trong khu vực mà không phải cân nhắc gì về Liên Xô nữa, Hoa Kỳ đã tự biến mình thành một ngọn đuốc cháy tàn do hậu quả những quyết định đơn phương sai lầm. Cuộc xâm nhập vào Afghanistan, Iraq, lật đổ chính phủ ở Libya — đó chỉ là một số trong hàng loạt hành động của Washington dẫn đến mất ổn định trong toàn vùng Bắc Phi và Trung Đông. Hôm  nay, tại đó đang lan tràn sự hoành hành của những nhóm khủng bố, phát sinh chính do hệ quả đường lối của Washington.

Hôm nay đã không thể tin chắc 100% để gọi Hoa Kỳ là bá chủ thế giới. Liên bang Nga không còn là đất nước yếu nhược như những năm 90… Ngoài ra, tại cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, phần thắng đã thuộc về nhân vật hẳn sẽ là không ném ra mọi sức lực của nước Mỹ để duy trì vị trí thống lĩnh toàn cầu… Như vậy, có thể nói rằng Hoa Kỳ trong vai trò siêu cường độc tôn đã không mang lại sự bình ổn cho thế giới".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала