Các nước ngoài OPEC đồng ý cắt giảm khai thác hơn 600 nghìn thùng dầu

© AFP 2023 / JOE KLAMAROPEC
OPEC - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các quốc gia sản xuất dầu trong cuộc gặp ngày thứ Bảy tại Vienna đã đạt thỏa thuận về việc cắt giảm mức khai thác của các nhà sản xuất không nằm trong OPEC, khối lượng cắt giảm tổng cộng hơn 600 nghìn thùng mỗi ngày đêm, - theo tin của Bloomberg dẫn từ nguồn riêng.

Cả Kazakhstan cũng đồng ý cắt giảm sản lượng dầu, nước này trước đó đã tuyên bố sẵn sàng "đóng băng" mức sản xuất, — như hãng tin cho biết.

Ngày thứ Bảy tại Vienna đã diễn ra cuộc gặp của các nước sản xuất dầu mỏ không thuộc tổ chức OPEC. Còn bản thân OPEC trong phiên họp ngày 30 tháng 11 đã thỏa thuận  cắt giảm sản xuất 1,2 triệu thùng mỗi ngày đêm, tức là tổng cộng 32,5 triệu thùng. Thỏa thuận này dự trù cắt giảm mức khai thác cả của những nước không phải là thành viên OPEC — đến 600 nghìn thùng mỗi ngày đêm. Một nửa số cắt giảm này do Nga đồng ý đảm nhận.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала