Syria bình luận về việc Hoa Kỳ dỡ bỏ cấm vận vũ khí

© REUTERS / Omar SanadikiAleppo
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Việc Tổng thống Hoa Kỳ dỡ bỏ hạn chế cung cấp vũ khí, đạn dược và trang thiết bị quân sự cho các đồng minh ở Syria là bằng chứng rằng Washington tiếp tục hỗ trợ cho chủ nghĩa khủng bố.

Đó là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria ngày thứ Bảy.

Hôm thứ Sáu ông Barack Obama đã hủy bỏ lệnh cấm cung cấp thiết bị quân sự cho các đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria, mà trước hết là cho phe đối lập Syria. Để dành hỗ trợ như vậy, cần có sự chấp thuận của Quốc hội.

"Hoa Kỳ vừa trưng ra thêm một bằng chứng mới về vai trò khét tiếng của nước này trong việc hỗ trợ  chủ nghĩa khủng bố ở Syria qua quyết định dỡ bỏ lệnh cấm cung cấp vũ khí cho các nhóm khủng bố",  — hãng thông tấn SANA trich tuyên bố của nguồn chính thức từ Bộ Ngoại giao Syria.

Các nhà ngoại giao Syria cho rằng quyết định này nhằm kéo dài cuộc khủng hoảng, tiếp diễn cảnh giết hại người Syria và phá hủy cơ sở hạ tầng của đất nước.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала