Điện Kremlin bình luận lời của đại diện Liên Hợp Quốc về "tội ác dã man" ở Aleppo

© AFP 2023 / George Ourfalian Aleppo
Aleppo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Cố vấn Đặc phái viên LHQ về Syria, Jan Egeland, cáo buộc Chính phủ Nga và Syria về tất cả những biểu hiện bạo lực ở Aleppo, nhưng hoàn toàn không có thông tin đúng đắn về những gì đang thực sự xảy ra trong thành phố, - ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon - Sputnik Việt Nam
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lo ngại báo cáo về "nạn bạo lực" ở Aleppo
Ông Egeland trước đó viết trong blog cá nhân trên Twitter rằng Chính phủ Nga và Syria phải chịu trách nhiệm về sự xuất hiện tội ác tàn bạo ở Aleppo.

"Rõ ràng, ông Egeland không nắm được thông tin về những gì đang xảy ra ở Aleppo, nếu không hẳn là ông sẽ chú ý đến những tội ác đang xảy ra từ phía  các nhóm khủng bố. Việc ông không đề cập đến điều đó chứng tỏ rằng đáng tiếc thay ông không có thông tin về thực tế hiện nay ở Syria và ở Aleppo", — ông Peskov nói với các nhà báo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала