Ông Ushakov: Tuyên bố gia hạn trừng phạt chống Nga là con đường bế tắc

© Sputnik / Alexei DruzhininTrợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov
Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov tuyên bố rằng việc gia hạn lệnh trừng phạt chống Nga là con đường bế tắc và không góp phần giải quyết bất kỳ vấn đề nào.

Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố buộc phải gia hạn biện pháp trừng phạt chống Nga vì tình hình ở Ukraina.

"Đó là quyết định của đối tác phương Tây của chúng tôi, họ muốn hợp tác hay họ muốn đi theo con đường trừng phạt. Chúng tôi cho rằng đây là con đường bế tắc, không giúp giải quyết một vấn đề nào", — ông Ushakov nhận định khi  trả lời câu hỏi, tuyên bố kéo dài trừng phạt  liệu có phải là điều Nga chờ đợi.

Quan hệ của Nga và phương Tây đã xấu đi rõ rệt trong tương quan với tình hình ở Ukraina. EU thoạt đầu áp đặt trừng phạt một số cá nhân, sau đó là biện pháp hạn chế với ngành,động đến toàn ngành của nền kinh tế. Đáp lại, Nga hạn chế nhập khẩu thực phẩm từ các quốc gia EU. Kể từ đó, EU đã gia hạn những biện pháp trừng phạt một cách thường xuyên, lần gần nhất có hạn đến cuối tháng Giêng năm 2017.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала