Ukraina tố EU phản bội và "đi đêm"

© REUTERS / Valentyn OgirenkoUkraina-EU
Ukraina-EU - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Ukraina ngày càng ngờ vực về độ tin cậy của EU như một đối tác, và càng ngày càng cảm thấy "bị phản bội".

Điều này viết trên The Financial Times dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao chuyên trách hội nhập châu Âu Elena Zerkal.

"Đây là một bài kiểm tra về độ tin cậy của Liên minh châu Âu… Bây giờ tôi sẽ không nói theo kiểu ngoại giao. Đó là cảm giác về sự phản bội, đặc biệt là nếu chú ý tính những mức  giá chúng tôi đã phải trả cho  khát vọng châu Âu. Không một nước nào trong số các quốc gia  EU từng phải trả giá như vậy….", — bà Thứ trưởng Elena Zerkal tuyên bố với tờ báo.

Ukraina-EU - Sputnik Việt Nam
Phiên bản mới cho hiệp hội Ukraina-EU - không có quốc phòng và gia nhập Liên minh
Một số người Ukraina cảm thấy có chuyện "đi đêm", — bà nói thêm. Theo lời nhà ngoại giao, ở Ukraina "bây giờ người ta hầu như không còn tin vào những lời hứa", — báo FT viết.

Tình hình với sự bất mãn của dân chúng Ukraina còn trầm trọng hơn bởi nguyên cớ  cải cách mà Kiev buộc phải tiến hành để được vay tín dụng từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

"Tôi muốn người châu Âu thực thi những giá trị mà họ nói, và mở cánh cửa dành cho người Ukraina. Nếu đã hứa mở biên giới thì hãy mở đi. Chúng tôi đã thực hiện phần của mình rồi. Chúng tôi đã thông qua những đạo luật mà người ta chờ đợi từ chúng tôi", — báo trích dẫn lời cư dân Kiev Igor Luchuk.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала