Có đến 5 phó giám đốc vì phải nhận Vụ phó 26 tuổi: 'Hoàng là Phó giám đốc trên giấy tờ'

© Fotolia / yanlevCác doanh nhân
Các doanh nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dù đã có đến 4 phó giám đốc và đã là thừa (quy định chỉ 3 người) nhưng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Hội chợ triển lãm TP.Cần Thơ vẫn được bổ sung thêm vụ phó 26 tuổi từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ TP. Cần Thơ, cho biết Trung tâm Xúc tiến đầu tư — Thương mại và Hội chợ triển lãm TP.Cần Thơ là đơn vị được sáp nhập từ nhiều cơ quan nên trước khi tiếp nhận ông Hoàng thì nơi đây có 4 phó giám đốc. Hiện, trung tâm này có đến 5 phó giám đốc được cho là "thừa một chút".

"Hoàng là phó giám đốc trên giấy tờ chứ cậu ấy đang đi học nên chưa nhận đồng lương hay chế độ nào. Chúng tôi bố trí Hoàng là để chờ sau này mở văn phòng xúc tiến đầu tư ngoài nước. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang vào làm việc với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (BCĐTNB) nên nhân sự này đang chờ kết luận cuối cùng của Trung ương", ông Ba nói.

Người đứng đầu Sở Nội vụ TP.Cần Thơ cũng lý giải trường hợp thừa phó giám đốc này là vì Trung tâm Xúc tiến đầu tư — Thương mại và Hội chợ TP.Cần Thơ không quy định giới hạn bao nhiêu phó giám đốc như các sở.

Cần Thơ - Sputnik Việt Nam
Phó Vụ trưởng 26 tuổi được bổ nhiệm…nhưng Vụ trưởng không biết

Ông cũng cho biết, Sở Nội vụ đang chờ kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng về quy trình tiếp nhận, bổ nhiệm Vũ Minh Hoàng khi cán bộ này thuộc biên chế của BCĐTNB.

Khi đó, Sở sẽ tham mưu cho UBND TP.Cần Thơ về hướng xử lý nhân sự vì hiện nay ông Hoàng đã là Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư — Thương mại và Hội chợ triển lãm TP.Cần Thơ.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, người ký công văn "xin" Hoàng từ BCĐTNB về, cũng cho biết đang chờ kết quả kiểm tra ở BCĐTNB mới quyết định chuyện của Vũ Minh Hoàng.

Vũ Minh Hoàng sinh ngày 22.8.1990, quê huyện Lương Tài, Bắc Ninh. Ngày 4.6.2014, BCĐTNB có quyết định tuyển dụng ông Hoàng vào làm việc tại Phòng Nghiên cứu — Tổng hợp thuộc văn phòng của cơ quan. Theo quyết định, ông Hoàng được hưởng 85% lương ngạch chuyên viên, thời gian tập sự 12 tháng.

Chưa đầy 3 tháng sau (ngày 8.9.2014), BCĐTNB cho ông Hoàng đi học tiến sĩ ở Nhật khi chưa hết thời gian tập sự. Do đi học, ông Hoàng chưa thể điều hành công việc trực tiếp ở cơ quan. Đến ngày 15.1.2016, BCĐTNB lại có quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế.

Ngày 17.2.2016, ông Nguyễn Quốc Việt ký quyết định để ông Hoàng chuyển công tác về UBND TP.Cần Thơ. 9 ngày sau, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Võ Thành Thống ký quyết định bổ nhiệm ông Hoàng làm Phó giám đốc thứ 5 của Trung tâm Xúc tiến đầu tư — Thương mại và Hội chợ triển lãm TP.Cần Thơ.

Nguồn: motthegioi.vn

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала