Ông Duterte thừa nhận đích thân đã giết các nghi phạm gây tội ác

© REUTERS / Erik De CastroRodrigo Duterte
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố ông đã đích thân giết các nghi phạm gây tội ác khi ông còn là thị trưởng Davao, - theo tin của AFP.

Được bầu là người đứng đầu nhà nước hồi tháng 5 năm nay, ông Duterte chủ trương cuộc chiến toàn diện chống sử dụng và kinh doanh bất hợp pháp ma túy. Theo số liệu mới nhất của cảnh sát, trong những tháng gần đây khoảng ba ngàn người liên quan đến buôn bán ma túy đã bị giết.

Kẻ buôn bán ma túy Philippines - Sputnik Việt Nam
Philippines: Quyền mà không một nước nào khác trên thế giới có được

"Ở Davao tôi đã đích thân làm việc này. Đơn giản là để cho các bạn (cảnh sát) thấy, nếu tôi có thể làm thì tại sao họ lại không," — ông Duterte nói.

"Tôi đã ngồi xe máy đi khắp Davao và tuần tra các đường phố. Thực sự là tôi tìm kiếm vụ rắc rối để giết kẻ nào đó," — Tổng thống Philippines nói và bổ sung ông sẽ không ngừng chiến dịch do ông khởi đầu.

Rodrigo Duterte là thị trưởng Davao trong bảy nhiệm kỳ. Tổng cộng, ông đã giữ chức vụ này trong hơn 22 năm.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала