Minh Béo được dự đoán ra tù ở Mỹ cuối tháng 12

© Ảnh : FacebookMinh Béo
Minh Béo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Khi phiên tuyên án dành cho Minh béo sắp diễn ra, nhiều nguồn tin phân tích có thể anh sớm mãn hạn tù và bị trục xuất về nước dịp cuối năm.

Ngày 16/12, Tòa thượng thẩm Quận Cam, chi nhánh Westminster, California sẽ tuyên án cuối cùng với Minh Béo vì tội ấu dâm. Trước đó, trong phiên xử ngày 10/8, mức phạt của Minh Béo được tòa đề nghị là 18 tháng tù giam.

Tối 14/12, trên trang cá nhân, anh Dũng Taylor — nhà tổ chức show diễn ở Mỹ — dự đoán Minh Béo có thể sớm được trả tự do và về Việt Nam cùng gia đình vào dịp cuối năm.

"Tôi mong sẽ có tin vui vào sáng 16/12. Ngày Minh Béo bị bắt là 24/3, tính đến ngày 16/12 là gần được chín tháng. Theo luật pháp Mỹ, phạm nhân có hạnh kiểm tốt sẽ được giảm đến 50% án phạt", anh Dũng Taylor nhận định.

Trao đổi với VnExpress, ông Đỗ Phủ — luật sư biện hộ cho Minh Béo những ngày đầu tiên — khẳng định, ở Mỹ có luật giảm án phạt cho bị cáo còn một nửa thời gian. Ông giải thích: "Tại quận Cam, California, nếu ở tù một ngày thì được tính thêm một ngày nữa, tức là nếu án là hai ngày thì chỉ cần ngồi tù một ngày. Đây là luật do Sở cảnh sát cai quản nhà tù Theo Lacy, quận Cam đề ra. Họ dựa vào số lượng phạm nhân trong các nhà tù của quận để báo cáo lên các cơ quan quản lý cấp trên và đưa ra số ngày ở tù nhất định tùy theo tội vi phạm".

Cách tính thời gian được áp dụng cho mọi phạm nhân trong các nhà tù của quận Cam, không chỉ riêng Minh Béo. Vì thế, diễn viên chịu mức án là 18 tháng nhưng thực tế có thể chỉ bị giam chín tháng.

Luật sư này nói thêm hầu hết người phạm tội lần đầu khi chịu án tù đều được giảm 50% thời hạn. Trừ khi phạm nhân tái phạm nhiều lần thì sẽ phải chịu mức thời gian dài hơn.

Về kịch bản dành cho Minh Béo sau khi mãn hạn tù, luật sư Đỗ Phủ nhận định nếu ra tù, Minh Béo sẽ được tòa án quận Cam chuyển luôn sang Cơ quan thực thi di trú và hải quan (ICE) hoặc Sở nhập tịch và di trú của Mỹ (USCIS) để trục xuất về Việt Nam. Theo ông Đỗ Phủ, cách này thường được áp dụng trong hầu hết trường hợp. Chỉ hy hữu mới có người bị còng chân tại ngoại để theo dõi ở Mỹ vài ngày, rồi sau đó cũng được trục xuất về nước.

Khi Minh Béo mới bị bắt, Văn phòng Biện lý Quận Cam đã truy tố anh ba tội danh, gồm: Quan hệ tình dục bằng miệng với trẻ vị thành niên, có hành động khiêu dâm với một em bé dưới 14 tuổi và gạ gẫm trẻ nhỏ để thực hiện hành vi dâm ô. Số tiền bảo lãnh tại ngoại cho nam diễn viên là một triệu USD (hơn 22 tỷ đồng).

Chiều 10/8 (giờ California), trong phiên xử lần thứ sáu vụ Minh Béo bị tố cáo tội lạm dụng tình dục trẻ em, diễn viên hài đã thừa nhận trước tòa hai tội danh: xâm hại tình dục trẻ em và toan có hành động dâm ô với trẻ dưới 14 tuổi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала