Nhật Bản hiểu hơn mối quan ngại của Nga về chương trình NMD của Mỹ

© Sputnik / Iliya PitalevBộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Phía Nhật Bản tỏ ra hiểu rõ hơn mối quan ngại của Nga trước việc Mỹ nỗ lực triển khai chương trình phòng thủ tên lửa ở châu Á. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nêu nhận định với các phóng viên, sau khi ông cho biết chủ đề đã được thảo luận hôm nay trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

"Chúng tôi nhận thấy, các đồng nghiệp Nhật Bản trở nên hiểu hơn mối quan ngại của Nga về vấn đề này," — ông Lavrov nói.

Баннер, изображающий Премьер-министра Японии Синдзо Абэ и Президента России Владимира Путина, на улице в Нагато - Sputnik Việt Nam
Bắt đầu ngày đầu tiên trong chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Liên bang Nga
Ông cho biết, Nga và Nhật Bản, bất chấp quan hệ liên minh của Tokyo với Washington, vẫn quan tâm hợp tác xem xét các vấn đề an ninh trong khu vực. Ông Lavrov nhấn mạnh rằng, trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe, Tổng thống Putin đã đề cập chi tiết về hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, về những nỗ lực của Mỹ ở Đông Bắc Á, nhằm tạo thêm một khu vực mà Nga coi như thành phần hệ thống vũ khí tấn công, bổ sung cho các căn cứ phòng thủ tên lửa Mỹ đã có ở châu Âu, Địa Trung Hải và tất nhiên là ở Alaska.  

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала