Một số hãng truyền thông phương Tây được phiến binh cho phép tác nghiệp ở Aleppo

© Ảnh : SANAAleppo, Syria
Aleppo, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA(Sputnik) — Phiến binh đẩy bật nhiều nhà báo phương Tây về phía đông Aleppo, đưa những người là "thành phần tích cực địa phương" nằm dưới sự kiểm soát của chiến binh thánh chiến trở thành nguồn tin tức, như phóng viên vùng Trung Đông Patrick Cockburn của Independent viết trong một bài báo được công bố vào thứ Bảy.

Như tờ báo  đã viết, nhiều phương tiện truyền thông phương Tây hoặc vì quá ngây thơ hay vì lợi ích cá nhân đang làm việc với sự cho phép của "Dzhebhat en-Nusra" (đã thay đổi tên  thành "Dzhebhat Fatah al-Sham") và "Ahrar al-Sham", do nhóm khủng bố "Al Qaeda " (bị cấm ở nhiều quốc gia) kiểm soát.

Chiến binh bắt cóc hoặc giết chết các nhà báo nước ngoài dám  thể hiện quan điểm khách quan, do đó chúng tạo ra một khoảng chân không thông tin, phóng viên Independent viết. Trong tương lai, theo lời nhà báo,  khoảng chân không này sẽ tràn đầy với thông tin đổ từ các nguồn đưa tin chịu áp lực của  phiến binh. Với tư cách ví dụ, nhà báo dẫn chứng vụ giết  phóng viên ảnh độc lập của Hoa Kỳ James Foley và nhà báo người Mỹ Steven Sotloff của báo Time hồi năm 2014.

Với  dẫn chứng từ báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Ân xá Quốc tế (Amnesty International), tờ báo lưu ý rằng, phiến binh đe dọa không chỉ các nhà báo phương Tây, mà còn cả cư dân địa phương, những người "sống trong nỗi sợ hãi liên tục, sợ bị bắt cóc nếu họ chỉ trích các hành động của nhiều nhóm vũ trang đang hoành hành".

Phóng viên Independent nói rằng tất cả tuyên truyền này là kết quả nhúng tay không chỉ của phe đối lập vũ trang Syria; chính quyền của nhiều nước khác đang tài trợ và đào tạo chuyên gia của phe đối lập trong lĩnh vực truyền thông.

 

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала