Tại Brussels diễn ra đại hội của các phần tử phát-xít từ EU

© Sputnik / Victoria IvanovaBrussels
Brussels - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo dữ liệu của hãng thông tấn BELGA, trong cuộc họp của cái gọi là "Liên minh vì Hòa bình và Tự do" (Alliance for Peace and Freedom, APF) có sự tham gia của các đại diện của tổ chức "Bình mình vàng" Hy Lạp, "Lực lượng mới" Italia, "Quốc gia dân chủ" Tây Ban Nha, đảng Dân chủ-Quốc gia Đức và đảng “Dân tộc” Bỉ.

Đại hội đồng LHQ - Sputnik Việt Nam
Đại hội đồng LHQ một lần nữa ủng hộ Nga về đấu tranh chống tôn vinh chủ nghĩa phát-xít
Vì cuộc họp này, cảnh sát sở tại đã buộc phải bắt giữ 30 người trong số khoảng 100 thành viên tham gia cuộc biểu tình tỏ thái độ chống phát-xít. Đám đông tụ tập trước trụ sở APF, sau đó bắt đầu ném đá và chất gây cháy vào các nhân viên giữ gìn trật tự, phá tan trạm xe buýt và đập vỡ mặt tiền của ngân hàng địa phương.  

Trước đó, đài phát thanh Bỉ Premiere thông báo rằng Liên minh châu Âu tài trợ cho văn phòng trụ sở APF, bố trí trong công viên Meyus ở Brussels. Như khẳng định của Premiere, "Liên minh vì Hòa bình và Tự do" công bố rằng mục tiêu của tổ chức này  là bảo vệ các giá trị châu Âu, và năm 2016 "AFP đã nhận khoản kinh phí trợ cấp 600.000 euro từ Nghị viện châu Âu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала