Nga hấp dẫn thêm nhiều sinh viên nước ngoài

© Sputnik / Vladimir SergeevĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov
ĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trong khi Nga và phương Tây đang trên bờ vực của cuộc chiến tranh lạnh mới, thì trong quan hệ giáo dục-đào tạo đã bắt đầu ấm lên, - theo nhận xét của báo Tây Ban Nha El Mundo.

Tình trạng mất giá của đồng rúp và tài năng nổi tiếng của các nhà sư phạm thế hệ trước đã mở ra cơ hội tuyệt vời cho các sinh viên nước ngoài. Những người trẻ tuổi nhạy bén hồi đáp đề xuất của thị trường giáo dục Nga.

Chàng sinh viên can đảm chinh phục toàn cộng đồng mạng - Sputnik Việt Nam
Chàng sinh viên can đảm chinh phục toàn cộng đồng mạng (Video)
Trong số các thủ lĩnh dẫn đầu về số lượng sinh viên nước ngoài ở Nga có ĐHTH Hữu nghị giữa các dân tộc (RUDN, Matxcơva). Dưới thời Xô-viết sinh viên trường này gồm khoảng 70% người nước ngoài và chỉ có 30% công dân Liên Xô, nhưng bây giờ là tỷ lệ đảo ngược.

Đông đảo sinh viên nước ngoài đang theo học tại  ĐHTH Quốc gia Saint-Peterburg và ĐH Bách khoa Peterburg mang tên Piotr Đại đế. Nổi tiếng nhất vẫn là ĐHTH Quốc gia Matxcơva mang tên Lomonosov. Qua 10 năm lại đây, số lượng sinh viên người nước ngoài đã tăng gần gấp ba lần: năm 2004-2005,ncó khoảng 100.000, còn mùa hè năm 2015 là 282.000 người. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Nga, hơn 40.000 người nước ngoài được nhận học bổng tại các trường đại học Nga.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала